- Sau 5 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái, cụ ông Trần Kim Thanh (70 tuổi) đã bị bắt quả tang.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Kim Thanh (SN 1945, trú tại khóm Cà Săng, xã P.2, TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 24/5, bị cáo Trần Kim Thanh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé Đào Thị N.Tr. (SN 2004, cùng địa chỉ bị cáo).

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Cháu Tr. thường gọi bị cáo Thanh bằng ông và hàng ngày qua lại nhà chơi. Do bố mẹ Tr. đi làm ăn xa, bé sống ở nhà với bà cố Trần Thị H. (SN 1926). Vào giờ trên, Thanh đến nhà trò chuyện với bà H. một lúc rồi gọi: “Tr. ơi đi ra sau nhà nè”.

Tuy nhiên, Tr. không đi ra. Một lúc sau Tr. mang bát chén ra sau nhà rửa dọn. Vừa nhìn thấy Tr., bị cáo Thanh ôm chầm lấy Tr. và kéo vào nhà vệ sinh.

Tại đây, bị cáo Thanh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé Tr.

Trong lúc ông Thanh đang “hành sự” thì bà H. gọi: “Tr. ơi”. Nghe tiếng kêu gọi của bà, bé Tr. chạy tức tốc ra ngoài và kéo quần lên.

Lúc này, chị Thạch Thị Đ. (SN 1985, cùng xóm) vừa đi ngang qua thấy cảnh ông Thanh hốt hoảng kéo quần lên, hỏi chị Đ.: “Đi cắt hành về hả”.

Sau đó, cả chị Đ. và bà H. đã trình báo với cơ quan CSĐT vào cuộc làm rõ. Tại cơ quan công an, ông Thanh khai nhận từng 4 lần quan hệ tình dục với bé Tr. và lần thứ 5 mới bị bắt quả tang.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Kim Thanh 14 năm tù giam; bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

Bảo Minh