- Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, một bé gái đã phải đi cấp cứu sau khi dán miếng chống nôn ói khi đi tàu xe.
 

Bệnh nhân tên là L.T.K.N.,7 tuổi, cùng mẹ bắt xe khách tuyến Đồng Tháp – TP.HCM.
 
Vì N. hay bị say xe nên mẹ bé đã dán đằng sau hai tai con gái miếng dán chống nôn ói.
Không nên dùng thuốc chống say xe cho trẻ dưới 8 tuổi. Ảnh: Thanh Huyền.

Tuy nhiên, chừng nửa tiếng sau cô bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như không nhận ra người thân, nói năng lảm nhảm.
 
Quá hoảng sợ, khi đến TP.HCM mẹ của N. đã đưa ngay bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.
 
Rất may mắn các kết quả kiểm tra não của bệnh nhi hoàn toàn bình thường. Một ngày nằm theo dõi thì N. hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
 
Các bác sĩ kết luận cô bé đã bị tác dụng phụ của miếng dán chống say xe gây ra ảo giác.
 
Qua đó, các bác sĩ đặc biệt lưu ý phụ huynh phải thật cẩn trọng khi dùng thuốc chống say xe cho trẻ nhỏ dưới 8 tuổi vì những tác dụng phụ nguy hiểm nói trên.
 
Thanh Huyền