- Đơn của Trung tướng Hữu Ước tố cáo luật sư Trần Đình Triển đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội tiếp nhận và đang xử lý.

Tài sản ông Đinh La Thăng: Còn hơn 900 tỷ chưa thu hồi

Trung tướng Hữu Ước tố bị LS Trần Đình Triển dồn dập vu khống

Tại họp báo quý 3 của Bộ Tư pháp chiều nay, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, Bộ đã nhận đơn Trung tướng Hữu Ước phản ảnh luật sư Trần Đình Triển thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội có hành vi vu cáo, vu khống công dân.

{keywords}
Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển

Theo ông, kèm theo đơn là một số bài báo, bài viết trên mạng xã hội và một số bài viết có liên quan kèm theo hình ảnh.

"Trên cơ sở luật Luật sư về việc xem xét về đạo đức nghề nghiệp cũng như xử lý kỷ luật đối với luật sư thì thuộc thẩm quyền của Đoàn Luật sư nơi luật sư đó là thành viên và có trách nhiệm giám sát của Liên đoàn Luật sư Việt Nam", người phát ngôn Bộ Tư pháp nói.

Liên đoàn đã có 2 công văn yêu cầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội xác minh, xem xét giải quyết vụ việc, sau đó báo cáo Liên đoàn để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

"Đơn kiến nghị của Trung tướng Hữu Ước đối với luật sư Trần Đình Triển đã được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội tiếp nhận. Sau khi có kết quả giải quyết vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể", Chánh văn phòng Bộ Tư pháp nói.

Diễn biến mới vụ Trung tướng Hữu Ước tố cáo LS Trần Đình Triển

Diễn biến mới vụ Trung tướng Hữu Ước tố cáo LS Trần Đình Triển

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang xem xét đơn của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước tố cáo LS Trần Đình Triển “vu khống”.

LS Trần Đình Triển 'phản pháo' Trung tướng Hữu Ước

LS Trần Đình Triển 'phản pháo' Trung tướng Hữu Ước

Bị Trung tướng Hữu Ước tố là “vu khống”, LS Trần Đình Triển vừa có ý kiến phản hồi.  

Thu Hằng