Mới chỉ đến rằm tháng Chạp nhưng nhiều người dân Hà Nội đã đến chợ hoa chọn mua đào chơi Tết. Điểm mới mẻ năm nay là có nhiều cành đào dán tem để truy xuất nguồn gốc và nhiều cây đào được tạo dáng con Trâu chào đón năm Tân Sửu. 

{keywords}
Nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) rực sắc hoa đào bung nở.
{keywords}
Dù không phải ngày cuối tuần nhưng từ 9 giờ sáng khu chợ đã khá đông người đến chọn đào chơi Tết.
{keywords}
Nhiều người mua cành đào nhỏ để bày bàn thờ ngày rằm tháng Chạp.
{keywords}
Đào bích, đào phai đua sắc mỗi loài, mỗi vẻ lộng lẫy, kiêu sa.
{keywords}
Không chỉ đến mua đào tết, nhiều người rủ nhau tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với những cánh đào đang độ bung nở.
{keywords}
Thời tiết ấm, thuận lợi nên hầu hết đào đã nở rực rỡ, cũng là dịp hiếm hoi lưu lại những tấm ảnh bên những cánh đào rực sắc.
{keywords}
Gần trưa, chợ hoa tấp nập người dân chen chân chọn đào.
{keywords}
Nhiều cành đào đang độ nở rộ.
{keywords}
Với những người có kinh nghiệm, cành đào đang nhiều nụ này sẽ nở bung vào đúng dịp Tết.
{keywords}
Mỗi cành đào nhỏ thường có giá hơn 100 đến 300 ngàn đồng.
{keywords}
Chị Tuyết, nhà ở quận Tây Hồ tỏ ra rất vui khi chọn được cành đào ưng ý bày ban thờ ngày rằm tháng Chạp.
{keywords}
Chợ hoa tết trên đường Lạc Long Quân cũng đã khá đông người bán đào Tết.
{keywords}
Cũng như những năm gần đây, đa phần những chậu đào lớn, giá thành cao người dân sẽ không mua đứt mà chỉ thuê để bày chơi mỗi dịp Tết đến.
{keywords}
Đón năm Tân Sửu, những chậu đào cành được chế tác hình dáng con trâu xuất hiện rất nhiều dọc khu chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân.
{keywords}
Những cành "đào rừng" mà thực chất là giống đào được người dân các tỉnh miền núi trồng tại vườn nhà năm nay đều được dán tem chứng nhận xuất xứ để hưởng ứng quy định cấm khai thác đào rừng. Trong ảnh là cành đào có dán tem ghi rõ nguồn gốc là đào của người dân huyện Vân Hồ, Sơn La.
{keywords}
Người dân Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang chăm sóc vườn đào để đón khách đến mua chơi Tết.
{keywords}
 Anh Văn Hùng, chủ một khu vườn đào thế ở Tứ Liên đang chuẩn bị chậu đào thế cho khách thuê với giá 2,5 triệu đồng. Anh cho biết giá cho thuê một gốc đào thế thường giảm 1 đến 2 triệu đồng so với giá mua đứt.
{keywords}
Khách đang chọn thuê đào thế tại vườn nhà anh Dũng ở ngõ 264 đường Âu Cơ. Anh Dũng cho biết khu vườn anh có trên 100 gốc đào thế với giá cho thuê dịp tết từ 1 đến 20 triệu tùy theo độ đẹp của mỗi gốc đào.

Lê Anh Dũng

Chỉ một thao tác, người mua biết được tuổi cây đào trồng xa hàng trăm km

Chỉ một thao tác, người mua biết được tuổi cây đào trồng xa hàng trăm km

Với một chiếc điện thoại thông minh, người mua ở Hà Nội có thể biết được đầy đủ thông tin về cây đào trồng ở bất kỳ đâu.