- Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày hanh khô cực độ, độ ẩm phổ biến từ 35-50%, có lúc xuống dưới 30%.

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, trời chỉ còn rét buốt về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu khi lần đầu tiên ghi nhận mức 12 độ tại Ba Vì. Các huyện ngoại thành Sơn Tây, Hoài Đức ở mức 14 độ. Tại trung tâm Thủ đô sáng sớm nay ở mức 15 độ C.

{keywords}
Hà Nội rét sâu về đêm và sáng sớm

Tuy nhiên nhiệt độ ban ngày sẽ nhích rất nhanh. Lúc 7h sẽ lên 20 độ, 9h lên 24 độ và từ 11-15h sẽ đạt 27 độ C. Nắng diễn ra mạnh mẽ, biên độ nhiệt chênh tới 15 độ khiến da dẻ cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Trong khi đó tại các tỉnh vùng núi cao, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm nhiều nơi xuống tới mức 6-7 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Trùng Khánh (Cao Bằng), Ngân Sơn (Bắc Kạn)...

Vào đến miền Trung, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Lũ trên các sông Quảng Nam - Bình Định đang lên ở mức BĐ3 và trên BĐ3.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, đặc biệt tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, An Lão (Bình Định).

Tại khu vực Nam Bộ, do khuếch tán của khí lạnh với khí nóng trên biển gây ra hình thái thời tiết bất ổn cho toàn khu vực, một số nơi có mưa lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 30-33 độ.

Minh Anh