Đội CSGT – Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) hôm nay (30/8) cho biết, đang tạm giữ xe cứu thương sử dụng không đúng mục đích khi di chuyển qua chốt kiểm dịch, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

{keywords}
Hai người đàn ông ở Bình Dương dùng xe cứu thương qua TP.HCM để ăn cơm

Theo đó, vào tối 29/8, lực lượng là nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) phát hiện xe cứu thương biển số trắng di chuyển theo hướng từ Bình Dương qua địa phận TP.HCM, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, ngoài tài xế khai tên là Võ Xuân Hiền (SN 1979), trên xe còn chở theo Đỗ Do Thái (SN 1984, cùng ngụ Bình Dương). Cả hai không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc cho phép di chuyển từ tỉnh Bình Dương qua địa bàn TP.HCM, không có giấy tờ của phương tiện.

Làm việc với công an, tài xế Hiền khai nhận sử dụng xe cấp cứu để qua địa bàn TP.HCM ăn cơm.

{keywords}
Một xe cứu thương khác được dùng để chở người đi dự đám tang ở tỉnh Bến Tre

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lực lượng chốt kiểm dịch tại đây cũng phát hiện xe cứu thương (biển trắng) của tỉnh Bình Phước do Mai Văn Dục (SN1984, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển, trên xe chở theo Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1988, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) sử dụng không đúng mục đích.

Qua làm việc, tài xế Dục khai nhận hai người sử dụng xe cứu thương để đi đám tang của người quen ở tỉnh Bến Tre.

Lực lượng chức năng sau đó đã bàn giao phương tiện và những người này cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Dùng xe cứu thương chở 4 người định vượt chốt kiểm soát ở Nghệ An

Dùng xe cứu thương chở 4 người định vượt chốt kiểm soát ở Nghệ An

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã giữ xe cứu thương chở 4 người định vượt chốt kiểm dịch Covid-19 ở TP. Vinh khi nơi này đang giãn cách 'ai ở đâu ở yên đó'.

Xuân An