Ngày 1/4, Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra làm rõ vụ 1 thanh niên quốc tịch Trung Quốc có hành vi gây rối tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 cùng ngày, Lin Tsung Han (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng một nhóm khoảng 10 người đưa Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) vào Trung tâm Y tế huyện cấp cứu do tai nạn giao thông.

Tại đây, Lin Tsung Han trong tình say rượu, cầm nón bảo hiểm đi vào khoa cấp cứu, chửi bới thô tục, đòi chém bác sĩ. Lúc này, nhóm người đi cùng Lin Tsung Han kéo thanh niên này ra khỏi khu vực cấp cứu.

Tuy nhiên, sau đó, Lin Tsung Han tiếp tục cầm nón bảo hiểm quay trở lại đe dọa y bác sĩ. Gã dùng nón bảo hiểm đập xuống nền gạch, khiến nhiều người hoảng loạn.

Thấy hành động của nam thành niên quốc tịch Trung Quốc gây ảnh hưởng đến việc cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nên nhân viên bệnh viện đóng cửa lại; lúc này Lin Tsung Han dùng chân đạp mạnh làm hỏng cánh cửa.

Gã tiếp tục xông vào gây rối, khiến e kíp trực bỏ chạy.

Khi lực lượng Công an có mặt, Lin Tsung Han có hành vi chống đối, buộc các chiến sĩ công an phải khống chế Lin Tsung Han đưa về trụ sở; tại đây gã thừa nhận hành vi của mình. 

Rượt đánh bác sĩ vì chậm khám cho con

Rượt đánh bác sĩ vì chậm khám cho con

Vị bác sĩ trẻ yêu cầu người mẹ bế con chờ tới lượt do bệnh nhân đông thì bị người nhà rượt đánh.

Sông Ngư