Sáng 29/7, Công an TP Cần Thơ cho biết,  Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Công an quận Thốt Nốt điều tra làm rõ vụ người đàn ông mặc trang phục cảnh sát nhân dân đi trên xe biển xanh 99.999 (biển giả). 

{keywords}
Đối tượng Sơn mặc trang phục cảnh sát và chạy xe biển xanh giả 99.999

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 26/7, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tổ tuần tra lưu động Công an quận Thốt Nốt, phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy biển xanh, biển kiểm soát 65B1-999.99, trong đó có một người mặc trang phục cảnh sát nhân dân.

Qua quan sát, tổ tuần tra thấy người mặc trang phục cảnh sát nhưng không đúng điều lệnh, có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, cả 2 đều không xuất trình được giấy tờ nên Công an quận Thốt Nốt mời về cơ quan để làm việc.

{keywords}
Tang vật công an thu giữ được tại nơi ở của Sơn

Cảnh sát xác định, hai người này là Nguyễn Thái Sơn (38 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) và Lê Trung Nguyên (40 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Trong đó, Sơn là người mặc trang phục cảnh sát nhân dân. Sơn khai mua trang phục, cấp hàm, biển tên công an nhân dân trên mạng về sử dụng.

Khám xét nhanh nơi ở của Sơn, công an phát hiện, thu giữ 1 bộ ve hàm, cầu vai hàm đại tá; 1 biển tên CAND “Nguyễn Thái Sơn," chức vụ Phó Trưởng phòng; dấu tên mực đỏ “Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Điều tra Hình sự”; 1 khóa số 8; 3 đôi vớ màu xanh…

H.Thanh  

 

Giả cảnh sát để hiếp dâm nữ nhân viên quán cà phê

Giả cảnh sát để hiếp dâm nữ nhân viên quán cà phê

Nhận được cuộc điện cầu cứu từ chủ quán cà phê về việc nữ nhân viên của quán đang bị ép làm nô lệ tình dục, “hiệp sĩ” Bình Dương Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tỏa ra các tuyến đường để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân.