Sự việc xảy ra lúc 18h22 ngày 3/11, tại tầng 8 chung cư C8 Man Thiện, đường D2, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A - nơi đang làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 trực thuộc TP Thủ Đức quản lý.

Ngay khi nhận tin về sự cố thang máy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Thủ Đức đã đến hiện trường, triển khai cứu nạn.

{keywords}
Nhân viên y tế mặc áo quần bảo hộ màu trắng được đưa ra ngoài an toàn sau 30 phút kẹt trong thang máy  

Thời điểm có mặt, lực lượng chức năng xác định bên trong có nhân viên y tế bị mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu.

Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã phá cửa thang máy, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Trước đó, cuối tháng 8, chung cư C8 Man Thiện được TP Thủ Đức chuyển đổi công năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 với quy mô 800 giường. Trong đó, có 20 giường hồi sức cấp cứu với 200 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

Thảo Nguyên

Cháy nhà dân ở TP.HCM, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt

Cháy nhà dân ở TP.HCM, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt

Đám cháy xảy ra tại căn nhà 7 tầng ở quận 4 (TP.HCM) khiến 2 vợ chồng chủ nhà mắc kẹt đã được cảnh sát tiếp cận giải cứu ra ngoài.