Chiều 27/10, ông Phạm Vũ Phương, Chánh án TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội xác nhận với VietNamNet việc tòa án huyện đang bị phong tỏa, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vì có cán bộ là F0.

Ông Phương cho hay, sau khi phát hiện một thư ký tòa nhiễm Covid-19 từ chồng, sáng 25/10, 22 cán bộ tòa được yêu cầu đến TAND huyện lấy mẫu xét nghiệm PCR. Cùng ngày, TAND huyện bị phong tỏa, 22 cán bộ bị cách ly tại trụ sở.

Sáng ngày 26/10, kết quả xét nghiệm PCR xác định thêm 1 trường hợp là cán bộ tòa nhiễm Covid-19.

Hôm nay (27/10), các cán bộ tòa vừa được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và chưa có kết quả.

Theo lời Chánh án TAND huyện Thanh Oai, việc TAND huyện bị phong tỏa, dừng hoạt động khiến 50 vụ án bị dừng xét xử. Các thông báo về việc dừng xét xử đã được gửi đến những người liên quan.

“Thời gian phong tỏa TAND huyện phụ thuộc vào thời điểm cuối cùng không phát hiện ca F0 nào”, ông Phương cho hay.

Có 6 ca Covid, huyện ở Hà Nội phong toả nhiều trụ sở, khu dân cư

Có 6 ca Covid, huyện ở Hà Nội phong toả nhiều trụ sở, khu dân cư

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đã phong toả khu vực sinh sống và các hộ lân cận, do liên quan đến 6 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng tại huyện Quốc Oai.

T.Nhung