- Công an quận Thanh Xuân- Hà Nội vừa mới triệt phá một “ổ” chuyên sản xuất ma túy đá tại tòa nhà 17T8, khu chung cư Trung Hòa, Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

TIN BÀI KHÁC

 
“Ổ” nhóm này gồm ba đối tượng: Vũ Đình Hải (SN 1973), ở phòng 305, nhà 17T8 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội); La Thanh Hiền (SN 1969), ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (SN 1992), ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm.
 
Thông tin từ CAQ Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận được tin báo từ phía người dân sống trong khu vực về sự có mặt của các đối tương lạ và sự xuất hiện mùi nồng nặc như mùi thuốc sâu ở hệ thống cống nước của khu chung cư, tổ công tác đã cử nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm để nắm tình hình.

Phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, đến trưa ngày 13-5, tổ công tác gồm 20 cán bộ chiến sĩ công an quận do Trung tá Lê Đình Hải chỉ huy đã bất ngờ ập vào căn hộ, bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 58,774 gam ma túy “đá” vừa được các đối tượng sản xuất; 72 gam tiền chất, ba can nhựa, cùng hàng chục vỏ thuốc tây chữa cảm cúm Glotifed đã bóc dùng làm tiền chất…
 
Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi sản xuất các mẻ “hàng”, nhóm đối tượng sẽ chia thành các túi nhỏ và nhanh chóng mang đi tiêu thụ.

Trong thời gian chờ đi tiêu thụ, các đối tượng đã bị tổ công tác bắt quả tang, tóm gọn.

Ngày 26-5, CAQ Thanh Xuân đã khởi tố, tạm giam 4 tháng với các đối tượng về hành vị sản xuất trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Anh Tuấn