Sáng nay (28/4), các tuyến phố đều được trang hoàng cờ đỏ, băng rôn chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Ngày quốc tế Lao động 1/5.

{keywords}
 
{keywords}
Đường phố ở Đà Nẵng lắp đặt pano chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Trước các cơ quan hành chính được trang hoàng chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc - Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4
{keywords}
 

{keywords}

Người dân tại đường Điện Biên Phủ treo cờ Tổ quốc trước nhà để kỷ niệm những tháng ngày lịch sử của dân tộc
{keywords}
Một số tòa nhà tận dụng khoảng không gian ban công để treo cờ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Công nhân treo cờ ở cầu Sông Hàn. Dịp lễ 30/4 và 1/5, dự kiến sẽ có 130.000 nghìn lượt du khách đến Đà Nẵng tham quan
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Băng rôn chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước treo khắp các tuyến phố ở Đà Nẵng

Hồ Giáp

Các tỉnh đồng loạt lên phương án phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Các tỉnh đồng loạt lên phương án phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành ở miền Trung gấp rút lên phương án phòng chống đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ 30/4 và 1/5.