Vào lúc 19h15 phút ngày 22/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệm bọc yên xe số 48, đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai) khiến 5 tử vong, trong đó có 4 người sống chung một nhà.

Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn gồm: ông Trần Văn Bên và vợ bà Trần Thị Thảo (đều 84 tuổi, chủ nhà), chị Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi, con gái ông Bê), bé gái Trần Thị Ánh Tuyết (5 tuổi,con gái chị Kim Tuyết) và một y tá tên Hà (công tác bệnh viện Đồng Nai) đến châm cứu cho vợ chồng ông Bên và Thảo.

Nhiều người dân sống gầnđó cho biết, vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của căn nhà.

Do căn nhà trên là cơ sở sản xuất nệm mút yên xe gắn máy nên ngọn lửa đã bao trùm toàn ngôi nhà.

Những người trong nhà đã bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài được.

{keywords}

{keywords} 

Hình ảnh hiện trường vụ cháy kiến 5 người thiệt mạng

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhưng do căn nhà trên chứa đầy nệm mút, xốp và vật liệu dễ cháy nên sau 3 giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ 5 thi thể được đưa ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn thương tâm.

An Bình