Ông Hợp bị kỷ luật vì vi phạm khi dự thảo danh sách, ký ban hành giấy mời, gửi tin nhắn (qua Zalo) mời 20 thân nhân của cán bộ công chức xã Mỹ Thành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sai quy định.

Liên quan đến việc này, ông P.Đ.Q, công chức văn phòng thống kê xã Mỹ Thành cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm do vi phạm, lập danh sách theo yêu cầu của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành.

{keywords}
Người dân viết lên Facebook phản ánh UBND xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ, Bình Định) ưu tiên tiêm vắc xin cho người thân.

Như VietNamNet đã thông tin, chiều 17/8, tại trụ sở UBND xã Mỹ Thành, tổ chức tiêm chủng vắn xin cho nhóm đối tượng ưu tiên trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy vậy, có một số người thân của cán bộ xã Mỹ Thành không thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm nhưng vẫn được tiêm vắc xin, khiến người dân bất bình.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành sau đó lý giải việc “tiêm vắc xin không đúng đối tượng”, là vì ở xã đã xuất hiện F0 nên “anh em đi làm rồi tiếp xúc nhiều cũng dễ phơi nhiễm, về nhà cũng sợ. Thế nên anh em xin tiêm ít mũi cho người thân”. Tuy nhiên, việc này là sai quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ kiểm tra, xử lý theo quy định.

Q.T

Lập đoàn thanh tra vụ cô gái được tiêm vắc xin Pfizer ‘do xin ông anh’

Lập đoàn thanh tra vụ cô gái được tiêm vắc xin Pfizer ‘do xin ông anh’

Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ lập đoàn thanh tra vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer “do xin ông anh”.