Khoảng 1h20 sáng 22/11, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20B-009.11 chở 35 hành khách lưu thông trên QL6 hướng Sơn La đi Hà Nội. 

Khi xe khách do tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974 ở Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình) đi đến km 118+500 QL 6 (đèo Thung Khe, thuộc xóm Tâm bát, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hoà Bình) thì đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường. 

Sau đó, xe khách tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng. 

{keywords}
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay khiến 2 người tử vong
{keywords}
Nhiều người khác bị thương 

Vụ tai nạn khiến 2 người chết là anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991 trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La). 

Hơn 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn 


Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Tân Lạc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lý do cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy thường xuyên tắc không lối thoát

Lý do cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy thường xuyên tắc không lối thoát

Lưu lượng vượt thiết kế 7-8 lần, người tham gia giao thông chèn lấn làn gây va chạm giao thông... là nguyên nhân chính khiến cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy thường xuyên tắc không lối thoát.

Nhị Tiến