Ngày 18/9, Nguyễn Văn Khởi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bị cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Nguyễn Văn Khởi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, chị V.T.N.N. (31 tuổi), ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), lên Facebook đăng tìm mua nông sản để bán lại kiếm lời.

Ngày 26/8, Khởi dùng Facebook “Tú Cường Trái Cây”, nhắn tin cho chị N., đưa giá các mặt hàng nông sản. Tưởng thật, chị N. chuyển hơn 7 triệu đồng tiền đặt cọc cho Khởi để mua 2,9 tấn rau củ. Chị N. thỏa thuận sẽ nhận hàng vào ngày 28/8, tại khu dân cư An Khánh.

Đến ngày hẹn, không thấy Cường giao hàng nên người phụ nữ này gọi điện nhưng đã bị chặn số.

Chị N. đến công an trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Khởi là người thực hiện vụ lừa đảo nói trên nên phối hợp cùng Công an xã Thạnh Phú bắt giữ.

Tại công an, Khởi khai nhận, từ tháng 5/2021 đã lập Facebook “Tú Cường Trái Cây” đăng bán nông sản, nhằm tìm người có nhu cầu mua để lừa tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền cọc, Khởi chặn số điện thoại của các bị hại. Với thủ đoạn nói trên, Khởi đã lừa được gần 60 người, với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Công an Ninh Kiều kêu gọi ai là bị hại của Khởi thì đến cơ quan CSĐT trình báo.

Hoài Thanh 

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gạ người dân ‘kiếm tiền tại nhà’

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gạ người dân ‘kiếm tiền tại nhà’

Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân khó khăn về tài chính, có những đối tượng dùng nhiều chiêu thức lừa đảo qua mạng với cách thức đánh vào tâm lý hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh.