Đến 15h30 chiều nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể 2 bé gái bị đuối nước tử vong.

{keywords}
Người mẹ khóc ngất khi thấy con đuối nước tử vong

Các nạn nhân được xác định là Huỳnh Thanh Trúc (SN 2008) và Nguyễn Triệu Vi (SN 2007, cùng quê Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều nay, 2 bé gái cùng nhóm bạn ngụ tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên rủ nhau ra hồ nước cạnh một bãi đất trống để chơi.

Trong lúc chơi tại đây, 2 nạn nhân bị trượt chân xuống hồ, chìm xuống dòng nước mất tích.

Lúc này, nhóm bạn tri hô người dân đến giúp đỡ nhưng các nạn nhân đã mất tích dưới hồ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó được huy động đến hiện trường để tìm kiếm. Sau hơn một giờ đồng hồ, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy đưa lên bờ.

{keywords}
Khu vực xảy ra sự việc

Khu vực xảy ra vụ việc là hồ nước nằm giữa bãi đất trống, phía sau một số công ty trên địa bàn phường Tân Hiệp. Đây là nơi các em nhỏ thường tập trung để chơi khi nghỉ học,

Chứng kiến vụ việc đau lòng, người mẹ của nạn nhân khóc ngất ngã quỵ xuống đất.

Theo người này, do đang được nghỉ học để tránh dịch bệnh nên các em tự ở nhà chơi để bố mẹ đi làm, đến chiều hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

2 chị em chết đuối thương tâm tại hồ bơi trong khu du lịch

2 chị em chết đuối thương tâm tại hồ bơi trong khu du lịch

2 chị em ruột tắm trong hồ bơi của một khu du lịch sinh thái ở TP Biên Hòa thì bị đuối nước tử vong.

Xuân An