Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Chiều ngày 31-12, tại khu vực đường nhánh thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người Nhật Bản tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng. 

{keywords}

 Hiện trường vụ tai nạn khiến một Phó tổng giám đốc người Nhật tử vong.

Vào thời điểm trên, ông Taka Hashi Hide, Phó tổng giám đốc Công ty SETO (chuyên sản xuất mô tơ điện ô tô, trụ sở tại đường số 5, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu) điều khiển xe máy mang BKS 43 – 446NN-547 chở theo sau chị Hà Thị Bích H. (công nhân nhà máy) lưu thông trên đường số 4 theo hướng từ Hòa Sơn đi Hòa Khánh, khi đến đoạn đường trước trụ sở công ty Mabuchi thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải 1,25 tấn mang BKS 43S – 8235 chạy ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến ông Taka Hashi Hide tử vong tại chỗ, chị H. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế lái xe ô tô bỏ chạy.

Công an Q.Liên Chiểu đã đến hiện trường xác minh vụ việc đồng thời tiến hành truy bắt tài xế gây tai nạn. Gần một giờ sau, cơ quan công an đã bắt được Lê Quang Bình (ngụ Điện Bàn, Quảng Nam), tài xế lái xe tải gây ra vụ tai nạn nói trên.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

Theo PL TP.HCM