18h hôm nay, 5 thanh niên rủ nhau ra khu vực sông Đà thuộc xã Xuân Lộc. 4 người xuống tắm còn 1 người ở trên bờ. 

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Lê Quốc Kỳ thông tin: "Cả 4 em đều biết bơi nhưng có lẽ xuất hiện xoáy nước bất ngờ khiến các em bị cuốn vào. Khi thấy các bạn chới với, thanh niên ở trên bờ đã hô hoán người dân, tuy nhiên, không có phao cứu hộ, người dân xung quanh lại chủ yếu là phụ nữ và trẻ em nên phải mất một lúc, công tác cứu hộ mới được thực hiện".

Theo ông Kỳ, trong số 4 thanh niên bị đuối nước có 1 em SN 2002 đang học lớp 11 và 3 em SN 1998 đang học trường ĐH Đại Nam.

“Nhân dịp nghỉ hè, 4 em quê ở Thanh Hóa, Hà Nội về quê bạn ở xã Xuân Lộc chơi rồi rủ nhau đi tắm, không may xảy ra sự việc đau lòng", ông Kỳ nói.

Đến 21h20 tối nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi rơi xuống biển Hạ Long, bà và mẹ quỵ ngã

Tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi rơi xuống biển Hạ Long, bà và mẹ quỵ ngã

7h10 sáng nay, thuyền đánh cá của ngư dân tìm thấy thi thể cháu B ở cách vị trí cháu rơi xuống nước chừng 400m.  

Nhị Tiến