Sau những tranh cãi gay gắt về nghi lễ chém lợn công khai bằng đao ở lễ hội truyền thống Ném Thượng (Bắc Ninh) vài năm gần đây, năm nay việc chém lợn tiếp tục được thực hiện trong nhà kín.

Mùa lễ hội 2017, Sở VH-TT&DL Bắc Ninh đặc biệt lưu ý việc không thực hiện tục chém lợn công khai giữa sân đình đối với lễ hội truyền thống ở Ném Thượng (phường Khắc Niệm, Tp. Bắc Ninh). Đây cũng là chủ đề gây tranh luận gay gắt trong 3 năm gần đây, giữa một bên cho rằng cần tiếp tục việc chém lợn công khai theo nghi lễ truyền thống, bên còn lại cho rằng đây là hủ tục không phù hợp với văn minh hiện đại.

{keywords}

Sáng 2/2 (mùng 6 Tết), lễ hội Ném Thượng như thường lệ lại được tổ chức ở đình làng với hai "ông ỉn" được rước ra khu vực tế lễ.

Lễ hội làng Ném Thượng được tổ chức để cúng tế Lý Đoàn Thượng - vị anh hùng có công giúp triều đình đánh giặc ngoại xâm. Tương truyền, Lý Đoàn Thượng cùng binh lính bị giắc bao vây trong núi, nhiều ngày bị cô lập không có tiếp tế. Bỗng dưng một hôm có con lợn rừng chạy qua, Lý Đoàn Thượng cùng binh lính vung đao chém lợn, làm thịt để binh lính ăn lấy sức, mở vòng vây đánh tan quân giặc

{keywords}

Một trong hai "ông ỉn" được rước ra trước sân đình Ném Thượng trong buổi lễ sáng nay, 2/2.

{keywords}

Đảm nhận thực hiện việc tế lễ là các cụ cao tuổi người Ném Thượng

{keywords}

Trước khi rước hai "ông ỉn" đi quanh làng, đại diện các vị bô lão trong làng phải làm lễ xin phép.

{keywords}

Sau hàng giờ đồng hồ thực hiện các nghi thức tế lễ, các "ông ỉn" bắt đầu được rước ra khỏi đình để đi một vòng quanh làng.

{keywords}

Trong quá trình rước "ông ỉn", người dân Ném Thượng đứng rất đông hai bên đường để được diện kiến và mừng tuổi cho ông Lợn.

{keywords}

Trong lúc đoàn rước đi quanh làng, ban tổ chức cũng gấp rút chuẩn bị hàng rào để ngăn người dân tiếp cận khu vực làm cỗ ngọc tế thánh.

{keywords}

Sau khi được rước quanh làng, hai "ông ỉn" được đưa về đình làng Ném Thượng để chuẩn bị làm cỗ ngọc.

{keywords}

Hai ông thủ đao nhận đao của các bô lão sau khi làm lễ.

{keywords}

Nghi lễ ông tướng phất cờ trước phần khai đao chém lợn.

{keywords}

Rất đông người dân chờ chứng kiến màn “khai đao” hai “ông ỉn”. Tuy nhiên, cũng như năm ngoái, việc chém lợn công khai đã không diễn ra

{keywords}

Thay vào đó, cũng giống năm ngoái, việc chém lợn diễn ra trong nhà kín, chỉ có hai thủ đao cũng một số người có nhiệm vụ liên quan mới được chứng kiến.

{keywords}

{keywords}

Cuối cùng, hai thủ đao cũng hoàn thành nghi lễ chém lợn, bước ra khỏi nhà kín để "trình làng" trong sự vui mừng của người dân Ném Thượng có mặt tại đình.

Sau những tranh cãi gay gắt về tục chém lợn ở lễ hội Ném Thượng, hai năm gần đây, việc chém lợn đã được thực hiện trong nhà kín. Đây được cho là giải pháp hợp lý, vừa không gây phản cảm, vừa giữ được lễ nghi truyền thống theo tâm nguyện của đa số người dân Ném Thượng.

Bay qua rào tranh cướp lộc đền Gióng

Bay qua rào tranh cướp lộc đền Gióng

Hôm nay mùng 6 Tết, khai hội đền Gióng, khi kiệu hoa tre vừa rước đến đền Trình, hàng chục thanh niên lao vào cướp để lấy may.

Biển người chen chúc khai hội chùa Hương

Biển người chen chúc khai hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương khai hội sáng nay. Mặc dù giá vé thắng cảnh năm nay tăng nhưng ngày khai hội vẫn hút hàng ngàn du khách đổ về.

Theo Dân trí