XEM CLIP:

3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Lễ tang diễn ra theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với gia quyến liệt sĩ Phạm Công Huy. Ảnh: Bình Minh


Đã có hơn 500 đoàn gồm các tổ chức, cá nhân đến viếng và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ.

Lễ truy điệu có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và các Thứ trưởng Bộ Công an.

Đọc lời điếu, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã ôn lại cuộc đời cùng nhiều thành tích của 3 chiến sĩ.

Ông Nguyễn Huy Cự (chú ruột của liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh) đại diện gia đình 3 chiến sĩ phát biểu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các bộ, ngành cùng đồng đội, bạn bè, họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa 3 anh.

Đúng 12h trưa, lễ di quan bắt đầu.

XEM CLIP Lễ di quan 3 liệt sĩ:

{keywords}
Di quan liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 
{keywords}
Di quan liệt sĩ Phạm Công Huy
{keywords}
 
{keywords}
Di quan liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân
{keywords}
 
{keywords}
Tiễn đưa các liệt sỹ
{keywords}
Ảnh: Bình Minh

Vào buổi sáng, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng vào viếng 3 liệt sĩ.

{keywords}
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng 3 liệt sĩ
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Trần Thường
 
{keywords}
 

Tiếp đến, đoàn Đảng ủy Công an TƯ do Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng các Thứ trưởng vào viếng.

{keywords}
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng các Thứ trưởng vào viếng. Ảnh: Trần Thường

Tiếp đến là đoàn Ban Dân vận TƯ, Ban Kinh tế TƯ, UB TƯ MTTQ Việt Nam.

{keywords}
Đoàn Ban Dân vận TƯ và Ban Kinh tế TƯ do Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai và Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm trưởng đoàn vào viếng
{keywords}
Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng
{keywords}
Đoàn TP Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các sở ban ngành vào viếng
{keywords}
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn Bộ LĐTB&XH vào viếng

CLIPĐại diện nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào viếng

Đại diện nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào viếng các liệt sỹ.

{keywords}
Đoàn cán bộ, nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào viếng. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng

 

{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng

 

{keywords}
Đoàn xã Đồng Tâm do Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Sự làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Đoàn huyện Mỹ Đức và đại diện 22 xã thuộc huyện do bà Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Trần Thường

 

{keywords}
Đoàn cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm. Ảnh: Đoàn Bổng

Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh cho biết sau lễ truy điệu, thi hài con trai sẽ được hỏa táng và đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.

Gia đình liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân cho biết sẽ đưa tro cốt của anh về án táng tại khu lăng mộ của dòng tộc, cạnh mộ của bố anh tại nghĩa trang xã Xuân Phương, Nam Từ Liêm.

Còn liệt sĩ Phạm Công Huy sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (đường 70, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm).

{keywords}
Đại tướng Tô Lâm chia buồn cùng gia quyến liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Cán bộ, người dân thôn Hoành chia buồn cùng gia quyến
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
 Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Lễ tang 3 chiến sĩ công an diễn ra trọng thể theo nghi thức của lực lượng CAND. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
 Ảnh: Đoàn Bổng

 

{keywords}
 
{keywords}
 

Ngày 9/1, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, SN 1972; Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, SN 1993, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, SN 1992; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Lời lay động tiễn đưa 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Lời lay động tiễn đưa 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Thủ tướng bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Đoàn Bổng - Trần Thường - Anh Phú