Khoảng 9h30 sáng nay, từ căn nhà số 100 phố Trần Phú (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) phát ra tiếng nổ khiến những nhà bên cạnh rung chuyển. Hai người đàn ông nằm gục trên vỉa hè. 

Nạn nhân là ông Trương Văn S. (SN 1959, nghề lái xích lô, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương) bị dập nát bàn tay, nhiều vết thương ở chân, ngực và đầu.

Ngoài ông S., anh Nguyễn Anh Nh. (SN 1987 trú tại phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) đang đứng gần đó cũng bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ

Cơ quan công an có mặt phong tỏa hiện trường, đưa người đi cấp cứu.

Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Đức Hoạt - Trưởng ban kiểm soát, Hội đồng quản lý BV Việt Tiệp cho biết: 2 nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đã phẫu thuật tay cho ông S, còn anh chỉ bị thương phần mềm.

{keywords}
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ nổ

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ nổ là cửa hàng kinh doanh khí oxy, nitơ Argon, CO2 và thiết bị lắp đặt y tế. Ông S. lái xích lô thuê, sáng nay nhận chở bình oxy cho cửa hàng này. 

Hoài Anh

Hải Phòng đưa xe quân đội khử trùng toàn thành phố

Hải Phòng đưa xe quân đội khử trùng toàn thành phố

Hải Phòng huy động xe chuyên dụng của quân đội, phun khoảng 20 tấn hóa chất khử trùng toàn bộ thành phố từ hôm nay đến 15/4.