Trong khi lên tầng ba tại nhà riêng để sửa két nước, ông Cao Minh Nguyệt (thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 23/3. Khoảng thời gian trên, trong khi lên tầng ba tại nhà riêng ở thị trấn Quan Hóa để sửa két nước, ông Cao Minh Nguyệt đã bị điện giật.

Ngay sau khi phát hiện, người thân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp, ông Cao Minh Nguyệt đã tử vong sau đó.

{keywords}

UBND huyện Quan Hóa, nơi ông Cao Minh Nguyệt từng công tác và giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện

Hiện gia đình đã đưa ông về quê tổ chức lễ mai táng.

Được biết, ông Cao Minh Nguyệt (60 tuổi) trước khi về địa phương nghỉ chờ chế độ đã từng qua nhiều vị trí công tác là Trưởng Công an, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa.

Sau hàng chục năm công tác tại địa phương, gần một năm nay, ông Cao Minh Nguyệt về nghỉ chờ chế độ. Sau khi về địa phương, ông Nguyệt vẫn tiếp tục tham gia hoạt động trong một số tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

Theo Dân trí