Theo thống kê, dịp này, trung bình mỗi ngày có hơn 200 lượt người, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Những người nhập cảnh chủ yếu là lao động từ Lào, Thái Lan về.

{keywords}
Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo kiểm tra lại các chốt chặn trên tuyến biên giới
{keywords}
Chó nghiệp vụ được huy động tuần tra.

Thượng úy Võ Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, bất kể thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ vẫn có mặt 24/24 tại các chốt tuần tra, kiểm tra kỹ số lượng người nhập cảnh. 

Theo thượng úy Tuấn, đề phòng nhiều công dân trở về không muốn cách ly, lợi dụng đường mòn, lối mở cắt rừng vượt biên trái phép, công tác siết chặt vùng biên, chốt chặn người nhập cảnh trái phép được lực lượng chức năng tăng cường.

“Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thành lập 4 chốt kiểm soát và phòng chống dịch với hơn 40 cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ. 100% phương tiện chở hàng qua cửa khẩu được phun tiêu độc, khử trùng. Đặc biệt, bắt buộc phải thực hiện biện pháp đổi tài xế khi đi qua cửa khẩu”, thượng úy Tuấn nói.

{keywords}
Lãnh đạo BCH BĐBP Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch ở biên giới.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã ra công văn chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia với tinh thần kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài về nước.

Được biết, từ ngày 21-25/4, có 127 người nhập cảnh từ Thái Lan, Lào về Việt Nam. Những người này đang được cách ly y tế theo quy định.

Quảng Bình duy trì 30 chốt, tổ kiểm soát dịch Covid-19

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Một chốt chặn của lực lượng biên phòng Quảng Bình trên tuyến biên giới.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch ở các nước láng giềng, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới có biểu hiện thêm phức tạp, trong các ngày 24- 26/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai 3 đoàn công tác đi kiểm tra các tổ, chốt kiểm soát của các đơn vị đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Hiện nay, lực lượng này đang duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, cùng với 153 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ.

{keywords}
Bộ đội biên phòng phát khẩu trang cho người dân.

Các tuyến đường mòn, ngã ba, ngã tư đường giao thông tiếp giáp với các tỉnh lân cận cũng được kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

{keywords}
Kiểm tra thân nhiệt.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, Quảng Bình có 222 km đường biên giới với 2 cửa khẩu trên đất liền và nhiều đường mòn qua lại biên giới. 

“Những trường hợp được phát hiện vượt biên trái phép thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật”, đại tá Bình nói thêm. 

Quảng Trị bắt giữ 22 đối tượng vượt biên

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn – Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới trong tình hình mới.

{keywords}
Lực lượng biên phòng Quảng Trị tuần tra, canh gác xuyên đêm chống người nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, Bộ chỉ huy đã báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 2 huyện Hướng Hoá, Đakrông tăng cường lực lượng công an, dân quân địa phương bổ sung cho các chốt biên phòng; đồng thời triển khai lực lượng cho các chốt phòng chống dịch trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chặt chẽ địa bàn, biên giới, cửa khẩu…

{keywords}
Lực lượng dân quân được tăng cường hỗ trợ bộ đội biên phòng kiểm soát an ninh biên giới
{keywords}
Trong 11 ngày, Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện 22 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Toàn cũng thông tin, từ ngày 15/4 đến 26/4 đã phát hiện và bắt giữ 9 vụ xuất  - nhập cảnh trái phép với 22 đối tượng.

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ chủ yếu quê tại các tỉnh Quảng Trị, TT-Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hoá…

“Các trường hợp trên chủ yếu thuộc diện làm ăn, sinh sống bên Lào. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam”, thượng tá Toàn cho biết.

Quang Thành - Thiện Lương - Hải Sâm

Lính biên phòng trắng đêm băng đồng, bám biển ngăn dịch Covid-19

Lính biên phòng trắng đêm băng đồng, bám biển ngăn dịch Covid-19

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) túc trực ngày đêm, băng đồng, bám biển để tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới Tây Nam phòng chống dịch Covid-19.