Hôm nay, công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong.

{keywords}
Công trình nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra tại một công trình thi công nằm trong khu công nghiệp Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Các nạn nhân được xác định là ông Hồ Việt Hà (51 tuổi, quê Đồng Nai) và anh Đỗ Trọng Quang (30 tuổi, quê Bình Thuận), cả 2 đều là công nhân làm việc tại công trình trên.

Khoảng 9h sáng nay, trong lúc đang làm việc thì các công nhân nghe một tiếng nổ lớn, khi chạy lại gần kiểm tra thì phát hiện 2 nạn nhân nằm bất tỉnh dưới nền đất, bên cạnh có một bánh xe bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn.

Cả hai lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, công an xác định 2 nạn nhân tháo bánh xe múc ra để sữa chữa, có thể khi đang lắp ráp trở lại thì bánh xe phát nổ khiến cả hai bị hất văng dẫn đến tử vong.

3 cháu bé chết đuối trong công trình nhà Bí thư xã

3 cháu bé chết đuối trong công trình nhà Bí thư xã

Ba cháu bé đi vào công trình của gia đình Bí thư xã ở Kiên Giang, sau đó được phát hiện chết đuối dưới ao. 

Minh Tâm - Nguyễn Thắng