Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9h30 sáng 30/12, tại công ty chuyên sản xuất thiết bị cách âm, cách nhiệt, rộng 10.000m2, nằm trong khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, công ty này đang hoạt động. Khu vực phát ra tiếng nổ bùng cháy dữ dội khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

{keywords}
Hiện trường hỏa hoạn 

Lực lượng bảo vệ cùng công nhân tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Nhiều xe cơ giới tại chỗ cùng công nhân đã vận chuyển hàng chục tấn hạt nhựa, mút, xốp cách nhiệt đưa ra ngoài đường.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM huy động xe chữa cháy cùng gần 100 cảnh sát từ nhiều đơn vị đến hiện trường để dập lửa.

{keywords}
 
{keywords}
Cảnh sát tiếp cận đám cháy

Tại hiện trường, ngọn lửa lớn bốc cao, cột khói đen kịt cao hàng trăm mét có thể quan sát thấy từ quận Tân Phú, Bình Tân…

Đến 11h trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt, nhưng đám cháy đã làm 2700m2 nhà xưởng bị hư hại, đổ sập. Cảnh sát đã chữa cháy, ngăn và bảo vệ được 2300m2 khu vực văn phòng, 1 phần nhà xưởng và các công ty lân cận.

{keywords}
Nhà xưởng đổ sập, hư hại nặng

Vụ cháy đang được điều tra nguyên nhân.

Thảo Nguyên

Cháy lớn ở quán cơm tại TP Thủ Đức, nhiều gia đình bị ngắt điện

Cháy lớn ở quán cơm tại TP Thủ Đức, nhiều gia đình bị ngắt điện

Quán cơm tấm có thương hiệu ở TP Thủ Đức bất ngờ cháy lớn, lửa khói bốc nghi ngút thiêu rụi nhiều tài sản.