Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) chiều nay (19/9) vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ cùng con nhỏ nhảy sông Đồng Nai tự tử.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị P.T.C (25 tuổi, ngụ Bình Dương) ôm theo con trai 2 tuổi đi lại bên bờ sông Đồng Nai. Khi ngang qua khu vực ấp Xóm Đèn (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên), người này bất ngờ ôm con nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó nhảy xuống sông để cứu các nạn nhân. Sau ít phút, chị C. được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Riêng bé trai 2 tuổi bị chìm xuống dòng nước. Đến trưa nay mới được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể.

Công an huyện Bắc Tân Uyên sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, đêm qua hai vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với nhau. Đến sáng nay, họ nhìn thấy chị C ôm con đi lại gần sông với nhiều dấu hiệu bất thường, sau đó thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên treo cổ tự tử ở gầm cầu chui

Nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên treo cổ tự tử ở gầm cầu chui

Nam thanh niên treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh trong tay áo nói việc tìm đến cái chết  là do không lo được cho người yêu.

Xuân An