Chiều 8/12, HĐND TP.HCM, kỳ họp thứ 23 đã bầu bổ sung hai tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 95,23% và 90,4%.

Ông Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970, quê tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật, Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. 

{keywords}
Tân Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Lê Hòa Bình từng làm Phó Giám đốc  Sở Xây dựng, được điều động về giữ chức Chủ tịch UBND quận 7, sau đó trở lại làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê  tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật. Trình độ chính trị: Cao cấp.

{keywords}
Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Thắng từng giữ các chức vụ, như: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Sở Tài chính.

HĐND cũng bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch làm Ủy viên UBND TP.

Trước khi được bầu, ba nhân sự nói trên đã trình bày chương trình hành động trước HĐND, để các đại biểu nghe và quyết định lá phiếu của mình.

Trước đó, HĐND cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Thanh Liêm, đã được điều động về làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, do đã bị khởi tố vào tháng 7 vừa qua.

Ông Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy

Ông Lê Thanh Liêm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy

Thành ủy TP.HCM vừa trao quyết định phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Hồ Văn-Thanh Tùng