Chiều 5/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ hồi kinh tế TP.HCM giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

{keywords}
Ông Phạm Đức Hải trở lại làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ông Hải giữ chức vụ này cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Đức Hải sinh năm 1963, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, cử nhân Chính trị.

Đây là lần thứ 3 ông Phạm Đức Hải được điều động đến Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Phó trưởng ban.

Lần đầu là năm 2005, khi đang làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5, ông Hải được điều động về giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Sau đó, ông Hải được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ và có hơn 5 năm công tác tại tờ báo thuộc Thành đoàn TP.HCM.

Lần thứ 2 là từ tháng 12/2014 - 6/2016, ông Hải quay trở lại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó trưởng ban Thường trực. Cuối tháng 6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã bầu ông Hải làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ngày 20/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM bổ sung ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó chủ tịch HĐND TP.HCM làm Phó trưởng ban chỉ đạo, phụ trách việc phát ngôn; đồng thời phân công nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Ứng phó hiệu quả với các vụ việc nhạy cảm, đột xuất

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Ứng phó hiệu quả với các vụ việc nhạy cảm, đột xuất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: Tăng cường tính thuyết phục trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc.

Hồ Văn