Chiều 10/6, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chi tiết 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV. 

TP.HCM có 30 người trúng cử. Cụ thể: 

1. Vũ Hải Quân, sinh năm 1974, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

2. Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1969, trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.

3. Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên.

4. Đỗ Đức Hiển, sinh năm 1977, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

5. Nguyễn Sỹ Quang, sinh năm 1970, trú tại phường 5, quận 11, TP.HCM; Đại tá, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

6. Trần Kim Yến, sinh năm 1969, trú tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM; Bí thư Quận ủy Quận 1, TP.HCM.

7. Lê Thanh Phong, sinh năm 1967, trú khu phố 4, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM; Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM.

{keywords}
Ngày 23/5, hơn 5,5 triệu cử tri TP.HCM đã đi bầu cử. Ảnh: Trương Thanh Tùng

8. Nguyễn Tri Thức, sinh năm 1973, trú tại phường 4, quận 11, TP.HCM; Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

9. Lê Minh Trí, sinh năm 1960, trú tại phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, TP.HCM; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

10. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1974, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM; Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

11. Trần Hoàng Ngân, sinh năm 1964, trú tại khu phố 9, phường 4, quận 8, TP.HCM; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

12. Văn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1976, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

13. Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1969, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

14. Trần Thị Diệu Thúy, sinh năm 1977, trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

15. Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, trú tại phường 10, quận 10, TP.HCM; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

16. Dương Ngọc Hải, sinh năm 1967, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

{keywords}
Người dân TP.HCM đi bỏ phiếu để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV đại diện cho TP. Ảnh: Trương Thanh Tùng

17. Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1953, trú tại phường 15, quận 10, TP.HCM; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV.

18. Hà Phước Thắng, sinh năm 1976, trú tại cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP.HCM; Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

19. Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1960, trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM; Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

20. Phạm Khánh Phong Lan, sinh năm 1970, trú tại khu phố 1, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM; Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội dược học TP.HCM.

21. Phan Thị Thanh Phương, sinh năm 1984, trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM; Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

22. Tô Thị Bích Châu, sinh năm 1969, trú tại khu phố 3, phường 6, quận 4, TP.HCM; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

23. Đặng Văn Lẫm, sinh năm 1968, trú tại khu phố Kim Định, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

24. Trương Trọng Nghĩa, sinh năm 1953, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM; Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Mỹ TP.HCM.

25. Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

26. Dương Văn Thăng, sinh năm 1969, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

27. Nguyễn Trần Phượng Trân, sinh năm 1976, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

28. Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1967, trú tại phường 12, quận 3, TP.HCM; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.

29. Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

30. Phan Văn Xựng, sinh năm 1967, trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM; Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Mời quý vị và các bạn xem danh sách 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV TẠI ĐÂY.

Danh sách 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV, báo VietNamNet trân trọng giới thiệu chân dung 499 vị Đại biểu Quốc hội.

Bảo Anh