- Một cơ sở sản xuất nước đá trong khu dân cư bị rò rỉ khí amoniac (NH3) khiến cả khu dân cư náo loạn trong đêm, nhiều người không dám về nhà.

Rò rỉ khí gas, hàng chục người nhập viện do trúng độc

Hà Nội lo ngại thảm họa nếu nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc rò rỉ

Đến 1h sáng 10/11, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương mới cơ bản khắc phục được sự cố rò rỉ khí amoniac tại cơ sở sản xuất nước đá nằm trên quốc lộ 13 (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

{keywords}
 

 

{keywords}
Cảnh sát PCCC đeo mặt nạ chống độc tiếp cận hiện trường

Khoảng 22h ngày 9/11, người dân sống gần cơ sở sản xuất nước đá trên ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhiều người phải bỏ chạy ra khỏi nhà do khí bốc vào nhà.

Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ chống độc tiếp cận hiện trường tìm nơi rò rỉ khí để khắc phục sự cố.

{keywords}
Người dân phải chạy ra đường do mùi khí amoniac rò rỉ từ cơ sở sản xuất nước đá

Tại hiện trường, toàn bộ khu vực này mùi khí rất nặng, gây khó thở, nôn ói, nhiều người dân gần hiện trường phải đeo khẩu trang ngồi ngoài đường, không dám vào nhà ngủ.

Trước đó vào ngày 16/7, cơ sở này cũng đã bị sự cố rò rỉ đường ống khí amoniac từ bể chứa khoảng 1,5m3 khiến nhiều người dân và công nhân gần khu vực này phải nhập viện cấp cứu.

Vụ rò rỉ khí ammoniac: Hơn 1 tấn khí độc rò rỉ ra môi trường

Vụ rò rỉ khí ammoniac: Hơn 1 tấn khí độc rò rỉ ra môi trường

Theo cơ quan chức năng, có hơn 1 tấn khí ammoniac (NH3) rò rỉ ra môi trường sau sự cố sáng 10/10 tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Rò rỉ khí ở khu dân cư Sài Gòn, chó gà chết la liệt

Rò rỉ khí ở khu dân cư Sài Gòn, chó gà chết la liệt

Vụ rò rỉ khí amoniac xảy ra tại xã An Phú Tây (quận Bình Chánh, TPHCM) sáng nay khiến 4 người bị thương, cả khu dân cư náo loạn.

 

Nổ do rò rỉ khí ga ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

Nổ do rò rỉ khí ga ở Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

 Phía Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM  phát đi thông báo, gửi lời chia buồn đến gia đình người tử vong trong vụ nổ chiều 18/7.

Minh Tâm