- Một số nhân chứng có kể rằng, thấy nam thanh niên sàm sỡ và bị cô gái phản ứng nên đã truy đuổi đâm chết cô gái này.

2 chủ quán karaoke ở Móng Cái bị khách hát đâm chết
Nữ sinh lớp 9 ‘tố’ bị thầy giáo hiếp dâm ngay tại trường
Bắt 2 đối tượng đánh vỡ đầu dân chung cư 4S
Đâm chết bạn cùng phòng vì không mở cửa cho vào

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay, tại quán cơm kiêm quán cà phê võng ở số 97, đường số 6, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo một cán bộ công an huyện Bình Chánh, đối tượng gây án bị bắt giữ ngay sau khi vừa gây án tại hiện trường, tuy nhiên đang trong quá trình điều tra, lấy lời khai của đối tượng này.

{keywords}
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (SN 1992, ngụ Q.8).

Theo một số nhân chứng, trưa 14/12 chị H vào ăn cơm sau đó nằm nghỉ tại võng trong quán số 97 nói trên. Các nhân chứng có thấy, lúc này một nam thanh niên khoảng 30 tuổi có dấu hiệu say xỉn, tiến đến gần chị H buông lời chọc ghẹo rồi có hành vi dùng tay sàm sỡ vào cơ thể của cô gái này.

Lúc đó cô gái, tức chị H có phản ứng lại rồi bỏ chạy khỏi quán. Tuy nhiên, người đàn ông đã truy đuổi theo sau, dùng hung khí tấn công, nghi là dao, khiến chị H gục chết tại chỗ.

Khi người thanh niên nói trên gây án thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an huyện Bình Chánh cùng với các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 14/12, CA Bình Chánh thông tin thêm: danh tính nghi can bị bắt giữ là La Văn Tài (SN 1985, quê Trà Vinh). Bước đầu xác định Tài có dấu hiệu say xỉn, có hành vi sàm sỡ với chị H tại quán trên. Khi chị H phản ứng thì Tài ra tay gây án...

Hiện công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ Tài, củng cố hồ sơ chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "giết người".

Anh Sinh