TP Hải Phòng đang có chủ trương giao khu đất đầm tại đê Tả Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân cho chủ đầu tư là Công ty CP Sông Hồng do ông Văn Trần Hoàn đại diện để làm sân tập bóng đá.

{keywords}
Cát bơm vào các bãi đầm để san lấp khi chưa được phép

Tuy nhiên, khi các ngành liên quan đang bàn tính để có diện tích phù hợp, chỉ giới cụ thể đúng quy định, không xâm lấn hành lang thoát lũ, an toàn đê điều…thì 10ha đất ven sông đã bị san lấp trái phép, xây dựng công trình lấn ra lòng sông Lạch Tray.
 
Sở NN&PTNT cho hay, việc xây dựng, san lấp trái quy định này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, gây nguy cơ xói lở đê Tả Lạch Tray trước mùa mưa lũ.
 
Trao đổi với PV VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Xuân Ngọc nói đây là việc khó, quận được thành phố giao để tìm hướng giải quyết.
 
Theo ông Ngọc, UBND TP Hải Phòng có công văn số 5311, ngày 5/8/2021 về việc cho thuê đất làm sân bãi tập bóng đá cho Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng tại phường Vĩnh Niệm.
 

{keywords}
Ông Văn Trần Hoàn dự tính biến nơi đây thành sân tập bóng đá


Trong đó có nội dung, “giao UBND quận Lê Chân cho cá nhân ông Văn Trần Hoàn đại diện cho Công ty CP Sông Hồng thuê đất có thời hạn theo quy định để làm sân tập bóng đá cho các cầu thủ”.

Rà soát nguồn gốc đất, quận Lê Chân cho rằng đây là đất trồng cây hàng năm, hiện nay đơn vị đo đạc đã đo vẽ hiện trạng và lập bản đồ khu đất. Khu đất dự tính giao cho ông Văn Trần Hoàn thuộc đoạn đê (cấp IV) ven sông Lạch Tray đã được bê tông hóa.
 
Thủ tục pháp lý về 10 ha đất nêu trên vẫn chỉ mới dừng lại ở rà soát, xin tham vấn các ngành liên quan.

Tuy nhiên, cả khu đất rộng lớn đã được san lấp. Việc san lấp này kéo dài liên tục nhiều năm qua, ồ ạt vào vài tháng gần đây.
 
Trước thực trạng này, Sở NN&PTNT TP Hải Phòng đã có văn bản số 2150/SNN – TL gửi UBND quận Lê Chân về vi phạm trên khu vực bảo vệ đê Tả Lạch Tray (đoạn giáp khu đô thị Cầu Rào 2) phục vụ cho thuê đất có thời hạn làm sân tập bóng đá.

Khu đất dự kiến cho thuê là khu vực bãi bồi phía ngoài đê tương ứng từ Km23+900 đếm Km24+700 đê Tả Lạch Tray. Việc sử dụng đất bãi sông phải phù hợp với quy định của Luật Đê điều và Quy hoạch phòng chống lũ; quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình được Thủ tướng phê duyệt.

{keywords}
10 ha đất được san lấp, và nhiều diện tích cát, đá được đổ ra phía dòng chảy sông Lạch Tray
{keywords}
Việc san lấp, xây dựng ảnh hưởng đến công tác phòng chống lũ


Về hành lang bảo vệ đê Tả Lạch Tray tại khu vực trên là đê sông cấp IV. Hiện tại đoạn đê trên đã được đầu tư tu bổ theo Dự án Kiên cố hoá và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê Tả Lạch Tray hướng từ cầu An Đồng đến cầu Rào, với độ dốc mái phía sông 1:10; hành lang bảo vệ đê đang được quản lý là 20m tính từ chân đê trở ra phía sông.
 
Hiện nhiều vị trí bị san lấp xây dựng công trình lấn ra lòng sông, Sở NN&PTNT yêu cầu, ông Hoàn phải bốc xúc, thanh thải để đảm bảo thông thoáng dòng chảy, tránh ảnh hưởng xói lở phía bờ đối diện.

{keywords}
Hoạt động trái phép đang tạm dừng, tuy nhiên máy móc vẫn chưa được dời di

UBND quận Lê Chân vẫn chưa có biên bản xử phạt nào đối với việc san lấp, xây dựng lấn ra phía sông nói trên.  Hiện, việc làm trái phép này chỉ mới tạm bị đình chỉ.

Ngỡ ngàng công trình biệt thự rộng hàng trăm m2 vi phạm xây dựng ở Hải Phòng

Ngỡ ngàng công trình biệt thự rộng hàng trăm m2 vi phạm xây dựng ở Hải Phòng

Công trình biệt thự vi phạm từ 5 năm trước nay lại ngang nhiên hoàn thiện, mặc cho trước đó, Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu đình chỉ, tháo dỡ.

Nguyễn Thu Hằng