Chiều nay, đông đảo người dân cùng thầy, cô và bạn bè đã đến thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa 3 em bị đuối nước tại hệ thống mương thủy lợi Văn Phong đoạn qua thôn An Đức, xã Cát Trinh (huyện Phù Cát, Bình Định).

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc 3 trẻ bị đuối nước thương tâm

Đó là 2 anh em ruột Trần Lê Anh Quốc (11 tuổi, học lớp 4), Trần Lê Anh Quy (7 tuổi, học lớp 1, Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh) và em Trần Hào Nam (6 tuổi) đang học lớp mẫu giáo.

Trước đó, chiều 16/3, bố mẹ các em đi làm về không thấy con ở nhà nên đổ xô đi tìm. Đến 18h cùng ngày, người dân và gia đình phát hiện 3 em bị đuối nước dưới khu vực bể tiêu năng của kênh mương thủy lợi Văn Phong.

“Có thể 3 em Quốc, Quy và Nam bị ngạt nước trong lúc tắm mương”, đại diện UBND xã Cát Trinh cho biết.

Qua tìm hiểu, 2 anh em Quốc, Quy con anh Trần Thái Sơn (37 tuổi) và em Nam con anh Trần Văn Nguyên (33 tuổi) có mối quan hệ là nhà chú, nhà bác ruột. 2 nhà sát vách nhau.

Gia cảnh 2 gia đình có con gặp nạn rất khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm công nhân ở Cụm công nghiệp Cát Trinh.

Hà Nội: Bé 5 tuổi đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi đăng ký học bơi

Hà Nội: Bé 5 tuổi đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi đăng ký học bơi

Bé trai 5 tuổi nhảy xuống bể bơi trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội), trong khi mẹ trao đổi với thầy để học bơi và khi phát hiện sự việc đã quá muộn.

Ánh Nguyên