Tối 15/7, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân tấn công trấn áp tội phạm trong 2 tháng (từ 15/7 đến hết ngày 14/9).

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ. 

{keywords}
Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân trấn áp tội phạm

 

{keywords}
và giao trọng trách, khích lệ tinh thần từng đơn vị

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này của Công an TP.HCM nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và quan trọng là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng. Đợt cao điểm hướng đến mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, mục tiêu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu.

{keywords}
Các lực lượng xuất quân làm nhiệm vụ 

 Đại tá Lê Hồng Nam đề ra nhiều nội dung trọng điểm mà lực lượng cần đặc biệt quan tâm như: kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, khủng bố; tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngặn chặn tội phạm đường phố; phòng ngừa, xử lý nạn đua xe, vi phạm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ… Ngoài ra, lực lượng công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phối hợp với hệ thống chính quyền.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, lực lượng hùng hậu của nhiều phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã ra quân làm nhiệm vụ. Cũng trong tối 15/7, lực lượng công an tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng tổ chức xuất quân.

Theo thống kê sơ bộ của Công an TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an TP đã đạt được nhiều thành tích tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm. Cụ thể, số vụ phạm pháp hình sự giảm 1,79% so với cùng kỳ, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt xóa.

Về tai nạn giao thông đường bộ đã giảm được cả 3 tiêu chí. Đồng thời, an ninh chính trị được giữ vững, ổn định.

Công an TP.HCM cũng nhìn nhận thẳng thắn, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Đại tá Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an TP.HCM

Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An về làm Giám đốc Công an TP.HCM.

Linh An