Trước đó, lúc 10h50 ngày 30/11, tàu Toàn Phát 68 gồm 11 thuyền viên do ông Lường Xuân Hạnh (54 tuổi, ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang lưu thông trên biển, chở 2.950 tấn clinke từ Hải Phòng đi Cần Thơ nhưng khi cách Mũi Yến (TP Quy Nhơn) 4 hải lý về phía Đông thì bị chìm, sau đó mất liên lạc.

{keywords}
Tàu SAR 274 cập bờ đưa thi thể thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh vào bờ

Nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 đang trực làm nhiệm vụ tại vùng biển Quy Nhơn lên đường tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68.

Đến 11h55 cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận hiện trường, triển khai tìm kiếm và cứu được 10 thuyền viên. Tuy nhiên, thuyền trưởng tàu đã tử vong do bị ngạt nước.

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Lực lượng chức năng đã tính tới phương án cho thợ lặn đấu nối máy bơm công suất lớn để bơm cạn dầu trong con tàu bị chìm trên vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh  

Phúc Nhơn