- Sau khi đi làm về, ông Phạm Văn Dũng (35 tuổi), xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa dựng xe rồi vào bên trong ngôi nhà bỏ trống treo cổ tự tử.

Cán bộ huyện treo cổ ở đài nước

Ông Phạm Thế Phượng, Trưởng Công an xã Ngọc Khê sáng nay xác nhận vụ việc người dàn ông treo cổ tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, sáng 15/11, ông Dũng đi làm bình thường. Buổi trưa ông về ngôi nhà của gia đình không sử dụng từ lâu.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, người dân tá hỏa phát hiện ông Dũng đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Khê có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên các cấp có thẩm quyền.

Được biết, ông Dũng là cán bộ kế toán xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc), đã có gia đình và hai con.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông Dũng là người được đánh giá là vui vẻ, hòa đồng, không có biểu hiện gì bất thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Chủ tịch xã chết treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà

Chủ tịch xã chết treo cổ trên cây sầu riêng trong vườn nhà

Chủ tịch xã Cư Bao vẫn chủ trì cuộc họp giao ban vào chiều hôm trước nhưng sáng hôm sau được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. 

Phó Tổng giám đốc Cienco 6 chết trong tư thế treo cổ

Phó Tổng giám đốc Cienco 6 chết trong tư thế treo cổ

Giám đốc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên xác nhận thông tin Phó tổng giám đốc Cienco 6 chết trong thế treo cổ.

Cậu ngã quỵ phát hiện cháu ruột chết trong tư thế treo cổ

Cậu ngã quỵ phát hiện cháu ruột chết trong tư thế treo cổ

Mở cửa căn nhà, người cậu ngã quỵ phát hiện đứa cháu tử vong trong tư thế treo cổ; tử thi đang phân hủy, bốc mùi.

Nghẹn lòng lý do mẹ và con trai 18 tháng chết treo cổ

Nghẹn lòng lý do mẹ và con trai 18 tháng chết treo cổ

Người mẹ trẻ sơ suất để con trai 18 tháng ngã vào nồi nước sôi. Con chưa khỏi bệnh, mẹ nghĩ quẩn, thắt cổ con rồi tự thắt cổ mình.

Lê Dương