Bộ Quốc phòng, Học viện Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội Cựu Chiến binh phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Thiếu tướng Lê Thủy, sinh năm 1931; nguyên quán: phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội; trú quán: số 271 phố Vũ Tông Đản, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; nguyên Phó Giám đốc về Chính trị, Học viện Hậu cần, đã nghỉ hưu.

Chú thích ảnh

Tóm tắt tiểu sử Thiếu tướng Lê Thủy.

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương quân công hạng ba; Huân chương chiến công hạng nhất; Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương quân kỳ quyết thắng. Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Ông đã từ trần hồi 7h1, ngày 1/7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng từ 7 giờ đến 9 giờ, ngày 3/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ cùng ngày.

Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang quê nhà (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Nguyên Thứ trưởng bộ Tài chính từ trần

Nguyên Thứ trưởng bộ Tài chính từ trần

Bà Phạm Thị Mai Cương, tên thật là Phạm Thị Ngọc Tuyết, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính đã từ trần.

Theo TTXVN