Đêm nay (23/8), ở khu Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

{keywords}
Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên, Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và tối nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Dự báo ngày mai (24/8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.  

Ngày mai, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Thời tiết các vùng đêm 23 và ngày 24/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, Hòa Bình có nắng nóng; khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Hòa Bình 35-36 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Nam 35-37 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 35-37 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây NguyênNam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng.

Tại Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh gia cảnh phức tạp, đã lấy chồng có con lớn

Nghi phạm bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh gia cảnh phức tạp, đã lấy chồng có con lớn

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) có gia cảnh phức tạp, đã lấy chồng có con lớn.

Hương Quỳnh