Một nguồn tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, khoảng 7h sáng nay, Thứ trưởng Lê Hải An ra ban công tầng 8, trụ sở của Bộ, số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng hút thuốc.

Một số nhân viên tại Bộ nghe thấy tiếng động lớn liền chay ra xem thì phát hiện ông nằm bất động trên nền đất.

Ông ngã từ tầng 8 và qua đời.

Hiện Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

CLIP: Xe cứu thương đi vào cổng sau của Bộ GD-ĐT

{keywords}
Xe cứu thương tại khu vực sảnh Bộ GD-ĐT. Ảnh: Nhị Tiến

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, đồng chí Lê Hải An, sinh năm 1971, ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

{keywords}
Một xe cứu thương đi vào cổng sau của Bộ lúc 9h15. Ảnh: Đức Vũ
{keywords}
Ảnh: Đức Vũ
{keywords}
9h20, chiếc xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác. Ảnh: Đức Vũ
{keywords}
Ảnh: Đức Vũ

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, quê ở xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ ngành Dầu khí.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông từng là Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Dầu khí, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc GD Đại học vào tháng 11/2018. Từ tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

Ngày làm việc cuối cùng của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội

Ngày làm việc cuối cùng của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội

Hôm qua, ông Phạm Văn Khương vẫn làm việc bình thường, cùng đồng nghiệp đi viếng đám tang, dặn lái xe sáng hôm sau đón sớm để đi họp.

Nhị Tiến - Thu Hằng