Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người tử vong ở xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc), mới đây cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

{keywords}
Tài xế Phan Thanh Phú

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, lãnh đạo công an xã Xuân Sơn (TX Sơn Tây) cho biết, tài xế Phú từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Cụ thể, năm 2012, Phú bị TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) tuyên phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, được ra trại vào tháng 1/2014.

"Tài xế Phan Thanh Phú là người thuộc địa phương quản lý, tuy nhiên thường xuyên đi làm ăn xa ở các tỉnh như Quảng Ninh, Điện Biên... nên rất ít khi về sinh hoạt tại xã. Những lần về địa phương, Phú không có biểu hiện gì bất thường", lãnh đạo công an xã Xuân Sơn cho biết thêm.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 27/3, tài xế Phú điều khiển xe khách đâm vào đoàn người đưa tang ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo báo cáo từ Cơ quan điều tra, về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phan Thanh Phú không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Xe khách đâm chết 7 người: Sáng định mệnh của đoàn đưa tang

Xe khách đâm chết 7 người: Sáng định mệnh của đoàn đưa tang

 Đoàn đưa tang băng qua quốc lộ 2C (xã Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thì bị xe khách lao tới cướp đi sinh mạng 7 người.

Đoàn Bổng