Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ sập bức tường khiến 6 người chết tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ).

Ông Quang cũng thông tin, hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc nhưng nhận định ban đầu nguyên nhân gây ra sự cố có thể do lỗi thi công.

{keywords}
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Cụ thể, có 4 nguyên nhân dẫn đến sự cố:

Thứ nhất: Hồ trộn (vữa) để xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn cả buổi chiều, trong thời gian lâu hồ bị “chết”, độ kết dính kém.

Thứ hai: Không đạt chất lượng vì tại hiện trường bức tường sập không có mảng nào dính với nhau, gạch vỡ từng cục. 

Thứ ba: Khi công nhân tô (trát) bức tường, đơn vị thi công vẫn cho lu nền tại công trình, gây rung động lớn.

Thứ 4: Quá trình thi công không đồng bộ. Theo nguyên tắc, phải lợp mái để tránh gió lồng. Có thể do bị áp lực tiến độ (tháng 8 phải bàn giao) nên đơn vị không làm mái.

{keywords}
 
{keywords}
Công trình không được lợp mái để tránh gió lồng vào 

Theo ông Quang, hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ việc. 

Trước đó như VietNamNet đưa tin, khoảng 10h sáng 15/3, nhóm công nhân khoảng 10 người đang làm việc tại khu vực công trình nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing (khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long) thì bức tường hàng chục mét bất ngờ đổ sập, đè trúng khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 16/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát hiện trường vụ sập bức tường. Hạng mục xảy ra sự cố là công trình xây dựng nhà xưởng số 3, có diện tích xây dựng gần 5.000 m2 do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát thi công. Bức tường bị sập có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13 m.

Trước đó, trả lời VietNamNet về việc có thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do đơn thi công sai kỹ thuật, ông Đặng Sử Quân - Phó giám đốc công ty nói: “Hiện tại chưa ai kết luận thi công đúng kỹ thuật hay không đúng kỹ thuật cả. Chúng tôi đều có chứng từ xuất xưởng vật liệu thi công và hồ sơ thi công đầy đủ, biện pháp thi công và đưa cho chủ đầu tư ký xác nhận đàng hoàng, không tự ý làm. Chúng tôi trông cậy vào cơ quan điều tra có kết luận chính xác nhất”.

Vụ sập tường 6 người chết: Công ty xây dựng lên tiếng

Vụ sập tường 6 người chết: Công ty xây dựng lên tiếng

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ sập tường công trình nhà xưởng tại công ty TNHH Bo Hsing ở khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khiến 6 người chết.

Hoài Thanh