Chiều 5/6, TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong công cuộc xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo TP.HCM đã công bố, quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho 4 tập thể và 2 tập thể.

{keywords}
Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân trao tặng phần thưởng cao quý cấp Nhà nước cho các cá nhân, tập thể

Các đơn vị, cá nhân vinh dự nhận danh hiệu này là đội biệt động B2 – F100; Tiểu đoàn 2 – Gò Môn; Đội Biệt động 159 (đều thuộc Quân khu Sài Gòn – Gia Định); Nhân dân và Lực lượng vũ trang P.3, Q.3, TP. Sài Gòn – Gia Định), ông Vũ Đình Bạch (nguyên chiến sĩ Đại đội 2, đoàn 10 – đặc khu Rừng Sác) và bà Lê Thị Thu Nguyệt (bí danh Mỹ Linh, nguyên cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn).

Dịp này, Nhà nước cũng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho 5 cá nhân khác gồm: Trung tướng Lê Thanh (nguyên Chính ủy Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định); Thiếu tướng Trần Hải Phụng (Nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định), ông Trần Văn Lai (tức Mai Hồng Quế, Năm U.S.O.M, nguyên cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định), ông Phạm Văn Hoa (cơ sở mật nuôi giấu cán bộ Cách Mạng ở số 99/9 đường Nguyễn Văn Học, nay là đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh) và liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh (nguyên là chiến sĩ cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam).

{keywords}
Gia đình ông ông Trần Văn Lai (tức Mai Hồng Quế, Năm U.S.O.M, nguyên cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, nguyên mẫu ông chủ hào hoa trong phim “Biệt động Sài Gòn”) đón nhận danh hiệu Anh hùng

Ngoài ra có 3 tập thể và 4 cá nhân cũng được Nhà nước trao thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân, khẳng định: “các tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao xuất sắc, sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đó là phần thưởng vô cùng thiêng liêng, cao quý mà Đảng và Nhà nước khẳng định, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn bằng cả công sức, trí tuệ, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...”

Anh Sinh