Chiều nay, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

{keywords}
Một người dân nhận nhà tình nghĩa năm 2018. Ảnh: Minh Châu

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Hữu Thức, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, trong đợt kỷ niệm lần này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động như: Triển khai mở đường, khảo sát và tổ chức khai quật tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại điểm cao 1062 (huyện Đại Lộc); Tặng nhà, khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân huyện Đắc Chưng, Sê Không (Lào).

Trao 120 suất học bổng cho HSSV nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” với các hoạt động tặng nhà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng bò giống tại xã Phước Gia, Phước Trà (huyện Hiệp Đức), xã Đắc Tôi (huyện Nam Giang)…

Đặc biệt dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam xây dựng và trao gần 50 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, trao 7 ngôi nhà đồng đội cho các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và trao hơn 40 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50-70 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đại tá Thức, đây là sự kiện chính trị được tổ chức với quy mô lớn, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

Dấu ấn 'đại tá mũ cối', Giám đốc Công an từ Đắk Lắk đến Đồng Nai

 Trước khi đến Đồng Nai nhận công tác, Đại tá Vũ Hồng Văn gửi thư cảm ơn đến nhân dân, cơ quan báo chí đã phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lê Bằng