- Chiều tối 9/10, trên địa bàn TPHCM có mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập nặng.

Ngập nặng nhất có thể kể đến các địa bàn như quận 6, quận 8, quận 2, quận 7, quận Thủ Đức và huyện Nhà Bè.

Thời điểm 22h cùng ngày, nước vẫn ngập sâu trên nhiều tuyến đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

{keywords}
Người tham gia giao thông chỉ biết đẩy xe.

Trên tuyến đường Lương Định Của (quận 2), triều cường dâng cao gây ngập một đoạn đường hơn 1km, sâu hơn nửa mét đã khiến nhiều xe chết máy. Do thời điểm ngập đúng vào giờ tan tầm nên khiến người dân phải khổ sở lội nước bốc mùi. Rất nhiều người phải bì bõm đẩy bộ xe qua vùng ngập để tìm tiệm sửa xe.

Đường An Dương Vương (Q.8 và Q.Bình Tân) nước ngập sâu làm một đoạn dài khoảng 1km, khiến nhiều xe cộ chết máy.

Ngoài ra nhiều tuyến đường như 41, 44, 48, Bến Phú Định...thuộc P.16, Q.8 ngập nước đến đầu gối. Nước tấn công vào nhà dân khiến nhiều hộ hai bên đường phải dùng ván, bao tải để chắn sóng, ngăn nước tràn vào nhà.

Tại đường Huỳnh Tấn Phát nối quận 7 và Nhà Bè, đến 21 giờ đêm nước vẫn chưa thể rút hết. Trước đó hàng đoàn  người phải bì bõm dắt xe vì nước ngập, không thể di chuyển…   

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) từ ngày 9-12/10: Ngày 9/10 là 1,64 m (lúc 17 giờ); ngày 10/10 là 1,65 m (lúc 18 giờ); ngày 11/10 là 1,61 m (lúc 18 giờ 30 phút); ngày 12/10 là 1,51 m (lúc 19 giờ).

Hình ảnh ngập do triều cường tại TPHCM:

{keywords}
Nước xóa đường giao thông 
{keywords}

 
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đi bộ cũng khó...
 
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đến 21giờ nước vẫn chưa rút hết 

Xem clip người Sài Gòn quay cuồng với nước ngập mênh mông:

Tuấn Kiệt