Ngày 2/10, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Hồ Thuyên cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với tài xế N.T.T (43 tuổi, ngụ phường An Khê) về hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 26/9, ông T. là lái xe tải chở hàng theo luồng xanh chạy tuyến Đà Nẵng - TP.HCM.

{keywords}
Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra phương tiện vào TP

Khi qua chốt vào TP Đà Nẵng, ông T. được test nhanh và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo quy định, người này chỉ được phép vào TP trong vòng 12 tiếng và phải ra khỏi TP. Tuy nhiên ông T. không thực hiện mà tự ý về nhà ở đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê).

Ngày 30/9, ông T. tự đến phòng khám xét nghiệm để tiếp tục lái xe thì phát hiện dương tính nCoV.

Đây là ca cộng đồng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, trong bối cảnh TP cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Sau vụ việc trên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với tài xế T.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương có phương án siết chặt việc quản lý các phương tiện, tài xế chở hàng ra, vào TP.

Hồ Giáp

Phạt 30 triệu đồng 6 trường hợp trốn khai báo y tế ở Vĩnh Phúc

Phạt 30 triệu đồng 6 trường hợp trốn khai báo y tế ở Vĩnh Phúc

Ngày 23/9, Công an huyện Bình Xuyên cho biết, đơn vị xử phạt 30 triệu đồng đối với 6 trường hợp trốn tránh khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.