- Để nhận được khoản tiền công 40.000 USD, một người đàn ông Trung Quốc đã chấp nhận xách gần 11kg ma túy từ Campuchia quá cảnh Việt Nam để mang sang Trung Quốc.
 

Ngày 28/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Zhang Zhi Hua (tức Trương Chí Hoa, 52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Zhang Zhi Hua sau phiên tòa 

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/2/2012, tại Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, công an kiểm tra xe taxi biển số 51LD-9184 do tài xế T.N.T. điều khiển.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành khách Zhang Zhi Hua (tức Trương Chí Hòa) có mang theo hành lý gồm 2 túi xách, bên trong có 20 túi nylon màu vàng chứa tổng cộng 120.000 viên nén màu hồng và màu vàng, nghi là ma túy tổng hợp nên tiến hành niêm phong.
 
Theo kết quả giám định, toàn bộ lượng viên nén trên đều chứa thành phần ma túy với tổng trọng lượng 10,9kg.
 
Quá trình điều tra, Zhang Zhi Hua khai nhận khoảng tháng 11/2011, một người đàn ông tên Vỹ (quốc tịch Trung Quốc, sinh sống tại Campuchia) thuê Hua vận chuyển ma túy từ Campuchia về Trung Quốc nhưng Hua từ chối vì tiền công quá “bèo”.
 
Sau đó, người đàn ông tên Trịnh (bạn Vỹ, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) tiếp tục điện thoại nhờ Zhang Zhi Hua vận chuyển 120.000 viên ma túy từ Campuchia vào Việt Nam sau đó mang sang Trung Quốc với giá 40.000 USD, Hua đồng ý.
 
Theo kế hoạch của Trịnh, Hua nhận toàn bộ số ma túy từ một cặp vợ chồng người Thái Lan tại Campuchia sau đó đi qua cửa khẩu Mộc Bài bằng đường tiểu ngạch rồi bắt taxi đến ga Sài Gòn để ra Hà Nội. Từ đây, sẽ có người đưa Hua ra bến xe Móng Cái (Quảng Ninh) để sang Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, khi bị cáo vừa đem ma túy từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
 
 Mai Phượng