Hôm nay (25/1), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Đức Anh (42 tuổi) và bà H.T.H (43 tuổi, cùng trú huyện Đức Cơ).

Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H. (người tình của Đức Anh) ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, nên trình báo cơ quan chức năng.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ và nghi can Đức Anh (ảnh nhỏ)

Tại hiện trường (cách nhà Đức Anh 18 km), cảnh sát phát hiện bà chủ nhà và người tình đã chết, nghi do nổ mìn tự chế.

Trước đó, ngày 22/1, Đức Anh xảy ra mâu thuẫn với em trai trong cuộc nhậu, rồi xảy ra đánh nhau. Lúc này, ông Đỗ Văn Được (là bố đẻ, 77 tuổi) can ngăn, người em bỏ sang nhà hàng xóm tránh mặt.

Cơ quan điều tra xác định, Đức Anh lấy khẩu súng (công cụ hỗ trợ) đi tìm em nhưng không gặp. Thấy bố mình đứng trước cửa, trên tay cầm con dao đang nhìn về phía mình, Đức Anh chĩa súng bắn rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị trúng đạn, trọng thương, được đưa đi cấp cứu hiện đã qua nguy kịch.

Sau đó, Đức Anh bị Công an huyện Đức Cơ truy tìm để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nghi can có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép liệu nổ, ra tù tháng 9/2020.

Giết anh trai, nghi phạm bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn

Giết anh trai, nghi phạm bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn

Sau khi dùng dao đâm chết anh trai, Sơn lấy xe đạp bỏ trốn. Sau 3 ngày, hắn tìm về nhà thì bị công an TP Hải Dương bắt giữ.

Đ.Nguyên