Nguồn tin VietNamNet xác nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.V

Thời điểm trên, xe biển xanh BS 50A+013.83 do tài xế Nguyễn Quang Vinh điều khiển đang chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi lật nhào.

Nguồn tin xác nhận, có 3 người trên xe gồm ông Lê Hòa Bình (SN 1970), Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) và thư ký là ông Dương Tấn Trước (SN 1981).

Sau tai nạn, 3 nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Chiếc xe gặp tai nạn. Ảnh: Cục QLĐB IV

 

{keywords}
Xe nổ lốp tông trúng dải phân cách rồi lật nhào. Ảnh: Cục QLĐB IV
{keywords}
Cơ quan chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Cục QLĐB IV

Được biết, ông Bình đang trên đường di chuyển xuống Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 diễn ra vào sáng nay. 

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực TP.HCM Lê Hoà Bình tử nạn

Phó Chủ tịch Thường trực TP.HCM Lê Hoà Bình tử nạn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h20 ngày 29/3, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (tỉnh Long An), khiến 3 người gặp nạn, trong đó Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình tử vong.

Như Sỹ