- Lời đồn đoán rốt cục thành sự thật: HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối làm phó tướng cho HLV Hữu Thắng khi U22 Việt Nam dự SEA Games 29. Ông Tuấn “con” quyết định “né” SEA Games đồng nghĩa gánh nặng giật vàng giờ trông chờ rất nhiều vào mưu lược của... bầu Đức.

Một điều nhịn...

Ông Tuấn “con” quyết định không đứng chung với HLV Hữu Thắng trong cabin kỹ thuật của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Điều này đã được đồn đoán, sau khi “người hùng” dẫn dắt U20 Việt Nam dự U20 thế giới 2017 bất ngờ vắng mặt khi tuyển Việt Nam hội quân, đấu Jordan tại vòng loại Asian Cup. Thời điểm ấy, VFF lý giải rằng, ông Tuấn “con” cần được xả hơi sau 2 tháng gồng mình cho chiến dịch U20 World Cup.

{keywords}
HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối làm trợ lý cho Hữu Thắng tại SEA Games...

Trả lời giới truyền thông, HLV người Khánh Hoà cho biết, việc từ chối làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng đã được ông báo cáo cụ thể VFF, nhất là nói chuyện với thuyền trưởng U22 Việt Nam. Ông Tuấn “con” muốn được tập trung cho việc đào tạo và huấn luyện đội tuyển trẻ. Quan trọng nhất, HLV người Khánh Hoà lý giải rằng, ông không có sức khoẻ tốt vào thời điểm này. Một khi không sẵn sàng về tâm lý hay sức khoẻ, ông Tuấn “con” không muốn biến thành “gánh nặng” trong ê-kíp của HLV Hữu Thắng tại SEA Games.

Quyết định của HLV Hoàng Anh Tuấn gây ra những phản ứng, thái cực khác nhau. Ê-kíp trợ lý của HLV Hữu Thắng vốn dĩ không phải là quá mạnh. Bằng chứng là sau AFF Cup 2016, rất nhiều luồng ý kiến cho rằng, HLV người xứ Nghệ đã không có được những cộng sự “xịn” nhất để tham mưu trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Cho nên, thiếu một HLV thuộc loại số má, có tầm như HLV Hoàng Anh Tuấn là thiệt thòi cho HLV Hữu Thắng.

{keywords}
... Vì không muốn gây khó dễ cho người bạn thân

Điểm đáng tiếc nữa là nhiều trò ruột của ông Tuấn “con” sẽ được trọng dụng trong chiến dịch SEA Games. Thế nên, thiếu người hiểu đến chân tơ, kẽ tóc như vậy, phát huy sức mạnh vốn tạo nên kỳ tích đi đến World Cup có thể ảnh hưởng khi những cầu thủ lứa U20 Việt Nam dồn quân đá SEA Games.

... hay SEA Games để bầu Đức lo?

Ông Tuấn “con” quyết định né cuộc chơi SEA Games, VFF và HLV Hữu Thắng chấp thuận, dù điều đó có thể ảnh hưởng đến U22 Việt Nam. Lý do mà HLV này đưa ra hợp lý, bất kể có những lời ra tiếng vào rằng, nhà cầm quân họ Hoàng “né” vì... tự ái. Mặt khác, một khi đã đạt đẳng World Cup, cuộc chơi ở SEA Games có vẻ quá bé nhỏ để dấn thân phiêu lưu.

Không biết có đáp án thật sự nào cho quyết định rút của ông Tuấn “con”, nhưng sau những gì đã xảy ra, rất dễ liên tưởng đến lý do: ông Tuấn “con” muốn gài số, chuyền bóng cho... bầu Đức chứng tỏ và quyết định cuộc chơi. Nó khởi phát từ những lời nhận xét rất khó nghe mà bầu Đức buông ra đối với HLV họ Hoàng, ngay khi U20 Việt Nam rời cuộc chơi tại U20 thế giới.

{keywords}
Giật vàng bóng đá SEA Games dồn vào tài thao lược của bầu Đức

Ông Tuấn “con” chơi World Cup, còn SEA Games để bầu Đức lo? Bầu Đức khi buông lời “nói thật” với HLV họ Hoàng, rõ ràng là không chỉ... hồn nhiên, vô tư, giống như nhận xét của một “cổ động viên” đơn thuần. Trong lời phán xử ấy có nhiều dụng ý, mấu chốt chính là bảo vệ tuyệt đối HLV Hữu Thắng. Ông bầu phố Núi tin rằng, chỉ có HLV người xứ Nghệ mới đủ giúp lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... giật được vàng bóng đá SEA Games.

Bước đi chủ động của bầu Đức đã bảo vệ thành công “người được chọn”, đảm bảo cho đám trẻ lò HAGL nhận những ưu ái nhất định làm bệ phóng. Có điều gạt ông Tuấn “con”- người hùng World Cup - ra khỏi cuộc chơi SEA Games đồng nghĩa bầu Đức bước vào cuộc chơi tất tay nhất.

Vàng SEA Games trông vào mưu lược và toan tính của bầu Đức, trong đó có niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Hữu Thắng. Còn bất thành, sẽ có người đứng xa cười nụ ông bầu phố núi!

Hoàng Khúc